Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo tầm trung

Hãng Yonhap (Hàn Quốc) dẫn nguồn tin từ các quan chức quân sự nước này cho hay Triều Tiên sáng 28-4 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng vụ phóng dường như thất bại.

Loại tên lửa được dùng có thể giống mô hình tên lửa Musudan mà Triều Tiên đã phóng thử nghiệm hôm 15-4.

Trong vụ này, tên lửa Musudan đã phát nổ chỉ một vài giây sau khi bay từ bờ biển phía đông Triều Tiên.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa được dùng trong vụ phóng sáng 28-4 cũng dường như đã rơi vài giây sau khi được phóng.

Triều Tiên hôm 15-4 cũng đã phóng một tên lửa vào thời điểm diễn ra lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo nước này Kim Nhật Thành nhưng vụ phóng thất bại. Ảnh: CBC

“Tên lửa, được cho là loại Musudan, đã được bắn vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng từ khu vực lân cận Wonsan nhưng tên lửa này dường như đã rơi một vài giây sau đó” - Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên.

“Rất có thể vụ phóng đã thất bại. Với báo cáo này, Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành đánh giá chi tiết” - vị quan chức nói.

Trước đó, Yonhap hôm 26-4 cũng dẫn nguồn tin quân đội Hàn Quốc báo cáo Triều Tiên đã đặt một loại tên lửa mới nghi là Musudan ở chế độ chờ để chuẩn bị cho vụ phóng sắp tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm