10.000 euro cho ai có thông tin nghi phạm tấn công tình dục ở Cologne

Hơn 600 phụ nữ ở các TP của Đức đã tố cáo bị quấy rối tình dục, cướp giật tấn công vào đêm giao thừa 2016.
Cảnh sát đang hướng mũi điều ra vào nhóm dân nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi và Trung Đông.

Vụ tấn công tình dục chấn động lần này đã làm nhiều người, đặc biệt là phe đối lập chính quyền Merkel càng có cớ phản đối chính sách cởi mở đối với người dân nhập cư của nước Đức thời gian qua. Năm 2015, ước tính có đến 1,1 triệu người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi vào Đức.

Hoa và áp phích được đặt ở quảng trường giữa nhà thờ trung tâm và ga xe lửa ở Cologne, Đức ngày 11-1-2016, nơi xảy ra cuộc tấn công hàng chục phụ nữ đêm giao thừa. 

Cho đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Đức cho biết đã bắt giữ 32 nghi phạm tham gia vào vụ bạo lực tình dục ở Cologne, trong số đó có đến 22 người là dân tị nạn. Cảnh sát cũng cho biết việc tìm ra thủ phạm là thách thức lớn đối với các nhà chức trách. Áp lực ngày càng đè nặng lên chính quyền nước này khi đông đảo người dân chỉ trích ngành chức năng và cảnh sát đã không thể ngăn chặn và bảo vệ họ thoát khỏi sự tấn công của các nhóm tội phạm. Viên cảnh sát trưởng của Cologne đã bị sa thải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm