100.000 m3 bùn chôn vùi nhà máy thủy điện

Ban đầu Tân Hoa xã đưa tin có 35 người mất tích và bảy người bị thương.

Lở đất xảy ra do mưa lớn kéo dài từ ngày 7-5 đến 5 giờ sáng 8-5, khoảng 100.000 m3 bùn đá đổ xuống chôn vùi khu vực xây dựng nhà máy thủy điện Trì Đàm và khu nhà hành chính (ảnh). Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi chính quyền tỉnh Phúc Kiến và các tỉnh liên quan nỗ lực tối đa tổ chức công tác tìm kiếm và cứu nạn nhanh chóng.

Cơ quan quản lý du lịch địa phương đã yêu cầu các điểm du lịch thưởng ngoạn ngưng hoạt động từ 8 giờ sáng 8-5. Huyện miền núi Thái Ninh có nhiều hồ và vực hữu tình thu hút nhiều du khách.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm