2 ông Trump-Putin nhất trí 4 điểm đặc biệt

Theo hãng tin Sputnik (Nga), hôm 7-7, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cùng với người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã thông báo cho báo giới kết quả của cuộc gặp mặt đối mặt lần đầu tiên được kỳ vọng giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.

Ngoại trưởng Tillerson nói rằng cuộc gặp này đã có “phản ứng hóa học tích cực, rõ ràng” và tạo sợi dây liên kết giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga. Trong khi đó, ông Lavrov nhấn mạnh cuộc hội đàm song phương đầu tiên này mang tính xây dựng. Sau khi kết thúc cuộc gặp, ông Lavrov tuyên bố Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã đạt được sự đồng thuận về bốn điểm đặc biệt trong hàng loạt vấn đề được đem ra thảo luận.

Cuộc họp giữa ông Trump và ông Putin cùng sự có mặt của ngoại trưởng hai nước. Ảnh: SPUTNIK

Trước hết, ông Putin và ông Trump đã nhất trí về vấn đề Syria. Một lệnh ngừng bắn ở phía Tây-Nam Syria dự kiến được thông báo vào ngày 9-7. Khu vực này là một trong bốn vùng giảm căng thẳng mà đã được thảo luận trong các vòng hội đàm liên Syria thời gian gần đây ở thủ đô Astana của Kazakhstan.

Theo ông Lavrov, Nga và Mỹ đã cam kết đảm bảo thực thi lệnh ngừng bắn, trong khi đó an ninh xung quanh các vùng giảm căng thẳng ban đầu sẽ do cảnh sát quân sự Nga phối hợp cùng Mỹ và Jordan phụ trách.

“Các chuyên gia từ Nga, Mỹ và Jordan đã hoàn tất công việc ngày hôm nay ở thủ đô Amman, Jordan. Họ đã thống nhất một bản ghi nhớ về thiết lập một vùng giảm căng thẳng ở phía Tây Nam Syria gồm các tỉnh: Daraa, Quneitra và As-Suwayda - những nơi lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ giữa trưa 9-7 (giờ Damascus)” - ông Lavrov nói với phóng viên.

Thứ hai, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga đã nhất trí thiết lập kênh truyền thông song phương giữa các đại diện của Nga và Mỹ nhằm thúc đẩy giải quyết xung đột ở Ukraine trong hòa bình - điều quan trọng để thực thi nền tảng của thỏa thuận hòa bình Minsk.

“Chúng tôi hy vọng các đại diện của Mỹ trên đất Ukraine đến Moscow để tham vấn trong tương lai gần” - ông Lavrov nói.

Trước đó, Reuters trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết cựu đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Kurt Volker đã được bổ nhiệm làm đại diện đặc biệt của Mỹ tại Ukraine. Theo thông cáo, ông này sẽ điều phối nỗ lực của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở đất nước này.

Điểm đồng thuận thứ ba đạt được trong cuộc gặp Trump-Putin là một loạt vấn đề liên quan tới an ninh mạng.

Trong suốt cuộc họp, Tổng thống Trump đã nêu những quan ngại của ông đối với nghi vấn Moscow can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và Tổng thống Putin lần nữa phủ nhận cáo buộc.

Cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga được đánh giá là "có phản ứng hóa học tích cực". Ảnh: TWITTER

Ngoại trưởng Tillerson cho biết sự phủ nhận của Tổng thống Putin được nhìn nhận như là một trở ngại cho việc thúc đẩy quan hệ Mỹ-Nga tiến về phía trước và cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý thiết lập khung làm việc mới nhằm ứng phó với các thách thức của đe dọa không gian mạng.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Tổng thống Trump đã chấp nhận các tuyên bố mà Tổng thống Putin đưa ra rằng Nga không hề can thiệp bầu cử Mỹ.

Cuối cùng, ông Putin và ông Trump đã đồng ý tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục cần thiết cho bổ nhiệm các tân đại sứ Mỹ tại Nga và các đại sứ Nga tại Mỹ” - theo ông Lavrov.

Thêm vào đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên cũng như các lệnh trừng phạt áp vào Nga.

Theo đó, ông Tillerson cho biết Nga đã tiến hành các hoạt động kinh tế với Triều Tiên song chính sách chính thức của Moscow trong vấn đề này là giống với Washington. Đó là: ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Tôi tin rằng có nhiều điểm khác biệt trong thủ thuật và tiến độ, vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ (Nga)” - ông Tillerson nhấn mạnh.

Về lệnh trừng phạt Nga, ông trùm dầu khí Mỹ nói rằng Tổng thống Trump “đã chú ý các hành động được thảo luận gần đây của Quốc hội, các lệnh trừng phạt bổ súng cũng đã được bỏ phiếu ở Thượng viện”. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo vào lúc này đã ưu tiên tập trung cho cách cải thiện quan hệ hai nước, ông Tillerson nói thêm.

Cuộc gặp hai ông Trump-Putin ban đầu dự kiến diễn ra trong 30 phút nhưng thực tế kéo dài hơn hai giờ đồng hồ. Tổng thống Putin đã xin lỗi nhà lãnh đạo kế tiếp mà ông có lịch hẹn, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Mỹ, ông chủ điện Kremlin vội vã tới Nhà hát giao hưởng Elbphilharmonie để tham dự buổi hòa nhạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm