50.000 binh sĩ Ấn Độ đến biên giới Trung Quốc

Tuyên bố cho biết tình hình chung ở biên giới hai nước đang hòa bình và ổn định, Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Ấn Độ để duy trì hòa bình biên giới.

Hai hôm trước, hãng tin Press Trust of India (Ấn Độ) đưa tin tại cuộc họp nội các, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tán thành kế hoạch lập một quân đoàn miền núi, trong đó 50.000 quân sẽ được triển khai bổ sung dọc biên giới Ấn-Trung với tổng chi phí 10,9 tỉ USD. Tổng hành dinh quân đoàn sẽ được bố trí ở thị trấn Panagarh (bang West Bengal). Một số sư đoàn sẽ được triển khai ở vùng Ladakh (bang Jammu & Kashmir) trải dài đến bang Arunachal Pradesh (dọc biên giới Trung Quốc). Quân đội sẽ hoàn tất công tác huy động binh sĩ phục vụ cho quân đoàn trong bảy năm tới.

Ngày 18-7, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid nói quyết định thành lập quân đoàn miền núi là căn cứ vào thực tế. Ông nhấn mạnh vì lợi ích quốc gia, Ấn Độ sẽ làm bất cứ những gì cần thiết ở mức độ phù hợp để chuẩn bị cho tình huống khó khăn.

THẠCH ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm