90.000 trẻ em xin tị nạn tại châu Âu

Tại Anh, số lượng đơn xin tị nạn của trẻ vị thành niên không người thân đi kèm đã tăng hơn một nửa so với năm ngoái. Có những trẻ chỉ vừa lên 6.

Chính quyền địa phương có trách nhiệm chăm sóc cho những người trẻ đến tị nạn tại khu vực. Trọng trách này đang ngày càng nặng nề hơn khi số người tị nạn không ngừng tăng lên.

Kế hoạch thiết lập chương trình phân bổ trẻ em tị nạn trên khắp đất nước đã được xác nhận hồi đầu tuần này. Theo đó, trẻ em nộp đơn xin quyền tị nạn sẽ được phân bổ về các vùng trên khắp đất nước theo kế hoạch mới để giảm bớt áp lực cho chính quyền địa phương.

Gần 90.000 trẻ em không gia đình nộp đơn xin tị nạn tại châu Âu trong năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư James Brokenshire cho biết chương trình ban đầu dự kiến sẽ theo hình thức tự nguyện tham gia.

Tuy nhiên, do một số hạn chế trong chính sách mới, Anh có thể phải sử dụng đến phương cách cuối cùng: bắt buộc các địa phương tham gia chương trình này.

Số trẻ em không có người đi kèm xin quyền tị nạn tại EU đã tăng hơn ba lần so với năm qua.

Gần 90.000 trẻ vị thành niên không người đi kèm đã yêu cầu quyền tị nạn trên khắp 28 quốc gia thành viên của EU vào năm 2015 - tăng vọt so với con số 23.160 của năm ngoái

Điều này đồng nghĩa với việc có trung bình 243 yêu cầu tị nạn được ghi nhận trong một ngày trên khắp châu Âu.

Khoảng 3.000 người tị nạn - phần lớn là trẻ em - sẽ được đưa đến Anh theo chương trình tái định cư mới được chính phủ công bố hôm thứ Năm (21-4).

 

Theo số liệu thống kê chính thức của Eurostat, các số liệu về trẻ em không người đi kèm yêu cầu quyền tị nạn ở EU như sau:

- Tổng cộng có 88.695 đơn đăng ký vào năm 2015, hơn tám lần số đơn năm 2010.

- 3.043 đơn đăng ký tị nạn tại Anh vào năm 2015 chiếm khoảng 3% tổng số trên toàn EU, xếp thứ 8 trong tổng số các nước thành viên EU.

- Thụy Điển ghi nhận số lượng đơn xin tị nạn cao nhất, với 35.250 - gần 40% toàn bộ EU và cao năm lần hơn so với ghi nhận vào năm 2014 - tiếp theo là Đức (14.440), Hungary (8.805) và Áo (8.275).

- Khoảng một trong tám - hoặc 11.780 – người nộp đơn yêu cầu quyền tị nạn là trẻ em dưới 14 tuổi. Phần lớn trong số đó có hơn 50.000 trẻ ở độ tuổi 16 hoặc 17.

- Người tị nạn từ Afghanistan chiếm số lượng cao nhất, với 45.205, tăng gần 700% so với năm trước.

- Trẻ em Syria chiếm 15% tổng số, với 13.380 trẻ, nhiều hơn gấp bốn lần số lượng ghi nhận vào năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm