Ác mộng động đất Nepal: 3.500 người chết, 6.500 người bị thương

Con số thương vong do vụ động đất ngày 25-4 tại Nepal gây nên vẫn tiếp tục tăng cao khủng khiếp

Trang Sputnik News (Nga) đưa tin, ông Rameshwor Dangal, truonrg bộ phận quản lý thảm họa quốc gia, trực thuộc Bộ Nội vụ Nepal, thông báo số người chết vào ngày 27-4 tính đến nay đã lên đến con số 3.500 người.

Trước đó, hãng tin Reuters đã dẫn lời các quan chức cảnh sát tại Nepal, khẳng định tổng số người bị thương trong vụ động đất tại Nepal ngày 25-4 vừa qua đã lên đến con số 6.538 người. Trong khi đó, theo Sputnik News, có gần 6,6 triệu người phải di dời chỗ ở để tránh các dư chấn nguy hiểm tại khu vực.

Mức địa chấn ngày 25-4 đã được các nhà khoa học xác định là 7.9 độ Richter. Đây được xem là vụ động đất khủng khiếp nhất tại Nepal trong vòng 81 năm qua. Hiện các quốc gia và tổ chức trên khắp thế giới đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm cứu hộ. Tuy nhiên, giới chức trách lo sợ con số thương vong sẽ tiếp tục tăng cao.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm