Ai bắn chết công dân Nhật ở Bangladesh?

Lúc 10 giờ 30 hôm 3-10, tại huyện Rangpur thuộc TP Kaunia, ba tên đã chặn chiếc xe lôi đạp chở ông Hoshi Kunio (66 tuổi) người Nhật và bắn chết ông (ảnh). Nạn nhân làm việc cho một dự án nông nghiệp ở Rangpur. Năm ngày trước, hôm 28-9, một nhân viên hoạt động nhân đạo người Ý Cesare Tavella cũng bị bắn chết.

Trả lời AP ngày 4-10, Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Kamal khẳng định các vụ giết người nhằm gây bất ổn trong nước chứ không phải Nhà nước Hồi giáo. Ông nhấn mạnh không có Nhà nước Hồi giáo ở Bangladesh. Ông ghi nhận hai vụ liên quan với nhau vì cách hành sự giống nhau như bọn hung thủ đi ba tên bằng xe mô tô, xuất hiện từ phía sau và dùng súng ngắn. Thủ tướng Sheikh Hasina cũng bác bỏ hung thủ là Nhà nước Hồi giáo và lên án đảng đối lập. Đại sứ Mỹ tại Bangladesh đã đề nghị điều tra.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm