Ai đã qua mặt Trung Quốc trở thành 'vua nợ' của Mỹ?

Số liệu từ Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Tư (15-4) cho thấy tính đến hết tháng 2-2015, Nhật Bản sở hữu 1,2244 nghìn tỷ USD giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ. Trong khi đó, con số này của Trung Quốc là 1,2237 nghìn tỷ USD.

Cả hai nước đã tiến hành gỡ bớt nợ Mỹ trong tháng 1-2015. Tuy nhiên do trung Quốc ưng Trung Quốc đã bán trái phiếu Mỹ nhiều hơn, điều này đã nâng Nhật Bản, lần đầu tiên kể từ khi khủng hoảng tài chính 2008, trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ.

Cụ thể trong năm qua, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ trong tay Trung Quốc đã giảm 49,2 tỷ USD, trong khi con số này của Nhật Bản lại tăng 13,6 tỷ USD.

Nhật Bản chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Theo CNN, Trung Quốc đã từng nỗ lực thu mua nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ nhằm mục đích giữ cho đồng nhân dân tệ thấp tương đối so với giá USD. Điều này giúp hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trở nên có sức cạnh tranh cao hơn.
Nhưng trong những năm gần đây, một phần là do áp lực từ Mỹ, và một phần nhằm kiềm chế lạm phát quốc gia, Trung Quốc đã để đồng nhân dân tệ bắt đầu tăng giá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm