Ấn định ngày Nga - Mỹ đối thoại tiếp tục về Syria

Ngày 24-4, các đại diện Nga, Mỹ và LHQ sẽ gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) về tình hình Syria, hãng tin TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 17-4.

Đại diện phía Nga tham gia cuộc đối thoại sẽ là Thứ trưởng Ngoại giao Gennady Gatilov. Đại diện LHQ sẽ là Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura. Chưa rõ đại diện phía Mỹ. Thời điểm đối thoại đã được LHQ đồng ý và vẫn đang chờ xác nhận từ phía Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Mỹ, Nga, LHQ sẽ gặp nhau tuần tới về Syria. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết Mỹ, Nga, LHQ sẽ gặp nhau tuần tới về Syria. Ảnh: REUTERS

Thông tin Nga, Mỹ và LHQ sắp gặp nhau đến trong lúc quan hệ giữa Nga và Mỹ đang rất căng thẳng sau khi Mỹ nã 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria, đáp trả vụ đánh bom hóa học ở nước này làm 87 người chết.

Syria ngày 17-4 vẫn chìm trong đau thương sau khi xảy ra vụ đánh bom kinh hoàng nhắm vào đoàn xe buýt chở dân đi sơ tán bên ngoài Aleppo ngày 15-4 khiến 126 người chết cùng hàng trăm người bị thương. Trong số nạn nhân thiệt mạng có đến hơn phân nửa là trẻ em. Chưa rõ trách nhiệm thuộc về nhóm nào.

Cảnh tang thương trong vụ đánh bom ngoài Aleppo ngày 15-4 làm 126 người chết. Ảnh: AP

Cảnh tang thương trong vụ đánh bom ngoài Aleppo ngày 15-4 làm 126 người chết. Ảnh: AP

Trong các bức thư gửi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Hội đồng Bảo an LHQ ngày 16-4, Bộ Ngoại giao Syria kêu gọi cộng đồng quốc tế thống nhất, cùng nỗ lực truy quét khủng bố, đừng xao lãng ưu tiên trong cuộc chiến chống khủng bố.

Đoàn xe chở dân đi sơ tán bị đánh bom ngoài Aleppo ngày 15-4 làm 126 người chết. Ảnh: AP

Đoàn xe chở dân đi sơ tán bị đánh bom ngoài Aleppo ngày 15-4 làm 126 người chết. Ảnh: AP

Trong các bức thư, Syria một lần nữa nhắc lại cáo buộc rằng các nước ủng hộ phe nổi dậy, như Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với ủng hộ các tổ chức khủng bố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm