Ấn Độ thử thành công tên lửa mới

Kênh truyền hình NDTV (Ấn Độ) cho hay tên lửa Agni-IV dài 20 m, nặng 17 tấn, đạt tầm bắn đến 4.000 km, được xem là một trong những tên lửa hiện đại nhất thế giới. Tên lửa có độ chính xác rất cao nhờ có hệ thống định vị. Tên lửa thế hệ mới Agni-IV có trọng lượng nhẹ hơn, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn và có thể chịu được nhiệt độ lên đến 3.0000 C.

Để quan sát các thông số của tên lửa, Ấn Độ đã bố trí hệ thống radar và quang điện học dọc bờ biển Odisha. Hai tàu hải quân neo gần khu vực mục tiêu kiểm tra kết quả cuối cùng. Đây là lần thử nghiệm tên lửa Agni-IV thứ ba của Ấn Độ. Lần thử thành công gần nhất xảy ra vào ngày 19-12-2012.

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm