Anh em họ tổng thống Philippines đang chiến đấu cho IS

Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước, Tổng thống Duterte đã khẳng định một số họ hàng của ông đã tham gia vào các nhóm chiến binh chiến đấu ở Philippines trong nhiều năm qua. Trong các nhóm này có cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

"Thật ra tôi có anh em họ đang tham gia ở Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro và Mặt trận Giải phóng quốc gia Moro" - ông Duterte nói với trang tin Rappler. "Tôi còn nghe nói một số người khác đang chiến đấu cho IS".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại một căn cứ quân đội ở TP Quezon, Metro Manila vào ngày 7-12-2016. Ảnh: REUTERS
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại một căn cứ quân đội ở TP Quezon, Metro Manila vào ngày 7-12-2016. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Duterte nổi tiếng với sự quyết liệt trong cuộc chiến chống ma túy. Tuy nhiên, ông vẫn chưa đạt được nhiều thành tựu trong trấn áp các nhóm quân nổi dậy ở miền Nam Philippines. Các nhóm này vẫn không ngừng phát triển trong những năm gần đây.

Khi được tờ Rappler hỏi sẽ nói với những người họ hàng đã tham gia vào IS ra sao nếu gặp được họ, ông Duterte trả lời rằng: "Hãy hiểu nhau hơn. Anh là anh và tôi là tôi. Và tôi đã nói nếu chúng ta phải đối đầu nhau thì cứ như vậy đi".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm