Anh trưng cầu dân ý: Phe 'chia tay' EU sẽ thắng sát nút

Theo kết quả kiểm phiếu mới nhất được cập nhật bởi hãng tin BBC, phe ủng hộ nước Anh rời khỏi EU, với hơn 14,3 triệu phiếu bầu, đang dẫn bỏ xa phe tán thành ở lại EU, với 13,4 triệu phiếu bầu. 

Ủy ban tổ chức cuộc trưng cầu dân ý cho biết có tổng cộng 72% tổng số cử tri người Anh tham gia cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý lần này. Hãng tin Sky News tuyên bố phe ủng hộ rời khỏi EU chắc chắn sẽ giành chiến thắng.

Phe đòi tách Anh khỏi EU đang dẫn trước gần 1 triệu phiếu.

Theo BBC, đây là số người tham gia bỏ phiếu toàn quốc lớn nhất từ năm 1992 đến nay. Cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức tại 382 điểm bỏ phiếu trên toàn Liên hiệp Anh. Hiện chỉ còn 53 điểm chưa thông báo kết quả.

BBC dự đoán phe tách ly khỏi EU sẽ giành chiến thắng suýt sao 52% so với 48% người Anh muốn ở lại EU. Hiện phe đòi tách khỏi EU chỉ còn cần khoảng 2,4 triệu phiếu là giành chiến thắng.

Các kết quả ban đầu cho thấy sự khác biệt về lập trường rõ rệt giữa miền Bắc và miền Nam nước Anh. Toàn bộ người dân Scotland đều tán thành việc nước Anh ở lại với EU.

Trong khi đó, đại đa số người dân Xứ Wales lại mong muốn điều ngược lại. Phần lớn các điểm bỏ phiếu ở trung tâm thủ đô London cho kết quả ủng hộ ở lại EU. Thế nhưng, phần lớn miền Nam nước Anh lại tán thành việc tách đảo quốc này ra khỏi EU. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm