Anh xác nhận đưa tàu chiến tới biển Đông năm 2018

Anh sẽ tăng cường sự hiện diện tại biển Đông sau khi điều động bốn tiêm kích tới tập trận chung với Nhật Bản hồi năm ngoái.

"Chúng tôi hy vọng sẽ điều một tàu chiến tới khu vực trong năm tới. Chúng tôi vẫn chưa quyết định chính xác sẽ triển khai tàu ở đâu nhưng sẽ không bị Trung Quốc hạn chế đi lại ở biển Đông. Chúng tôi có quyền tự do hàng hải và chúng tôi sẽ thực hiện nó” - ông Fallon cho biết.

Hải quân Anh dự định sẽ điều một tàu chiến ở biển Đông trong năm tới. Ảnh: SCMP

Trước đó, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết sẽ điều hai tàu sân bay mới nhất của Anh tới biển Đông. Tuy nhiên, ông không nói chính xác vị trí sẽ triển khai các con tàu.

Động thái này của Anh cũng có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa Anh và Trung Quốc, mà chính phủ hai nước gọi là "thời kỳ vàng" khi Anh tách khỏi Liên minh châu Âu.

"Chúng tôi đã điều động các máy bay Typhoon đến bển Đông hồi tháng 10 năm ngoái và sẽ thực hiện quyền đó bất cứ khi nào chúng tôi có cơ hội, có tàu hoặc máy bay trong khu vực" - ông Fallon nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm