Assange chống lệnh triệu tập của cảnh sát

Assange chống lệnh triệu tập của cảnh sát ảnh 1
Bà Susan Benn phát biểu với báo chí bên ngoài Đại sứ quán Ecuador ở London - ảnh: AP
Người đại diện của Assange, bà Susan Benn, nói ông đã quyết định “không hợp tác” với cảnh sát và tiếp tục ở lại Đại sứ quán Ecuador ở London trong khi đơn xin tị nạn của ông được xem xét. Cảnh sát từ bộ phận dẫn độ của Sở Cảnh sát London đã trao lệnh triệu tập cho ông Assange qua tòa đại sứ. Ông Assange đang trốn tránh vì không muốn bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị truy tố vì tội xâm hại tình dục. Cảnh sát Anh yêu cầu nhân vật 40 tuổi người Úc này phải tới trình diện ở đồn cảnh sát Belgravia vào lúc 11g30 ngày 29-6, giờ địa phương. Theo các thỏa thuận về ngoại giao quốc tế, cảnh sát không thể vào tòa đại sứ để bắt ông Assange. Trong một tuyên bố, bà Benn nói: “Đây không phải là dấu hiệu không tôn trọng nhà chức trách. Theo cả luật quốc tế và luật Anh, luật tị nạn được ưu tiên so với luật về dẫn độ”. Trang mạng WikiLeaks đã tiết lộ rất nhiều công hàm và tài liệu mật của Chính phủ Mỹ và ông Assange lo sợ nếu bị đưa về Thụy Điển, ông có thể bị dẫn độ tiếp sang Mỹ, nơi nhà hoạt động này sẽ đối mặt với các lệnh truy tố với mức án tử hình. Bà Benn cho rằng việc Mỹ tìm cách dẫn độ ông “chỉ là vấn đề thời gian” nếu ông sang Thụy Điển. “Ông ấy đứng trước hai lựa chọn rất khó khăn”, một trong số những luật sư của Assange, Michael Ratner, nói. “Tôi cho rằng ông ấy sẽ sang Thụy Điển ngay lập tức nếu nhận được đảm bảo từ Mỹ rằng ông sẽ không bị họ truy tố”. Mỹ trước giờ khẳng định họ không liên quan gì tới vụ rắc rối pháp lý ở Anh. Ratner cũng bày tỏ lạc quan thận trọng về khả năng Ecuador cho phép Assange tị nạn. “Tôi rất hi vọng”, ông nói. “Họ có khả năng và vị tổng thống ở đó có can đảm đối mặt với Mỹ. Trong số tất cả những nước có thể xem xét thì Assange trông đợi nhất ở Ecuador”. Tổng thống cánh tả của Ecuador Rafael Correa, từng đóng cửa một căn cứ quân sự Mỹ tại nước này vào năm 2008 và đề nghị cho Assange tị nạn năm 2010, nói chính phủ ông đang xem xét đơn xin tị nạn của nhân vật người Úc.
Theo HẢI MINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm