Bà Clinton bị kiện vì cách dùng viện trợ cho Palestine

Bà Clinton bị kiện vì cách dùng viện trợ cho Palestine ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. (Nguồn: rawstory.com)
Theo Trung tâm Luật Israel, nhóm luật pháp có trụ sở tại Tel Aviv chuyên về chống "các tổ chức khủng bố và những chế độ hậu thuẫn chúng" ngày 26/11 đã thay mặt cho 24 công dân Mỹ sống ở Israel, nộp đơn kiện tại Washington.

Đơn kiện cáo buộc các bị cáo "đã cho phép, chấp thuận, khuyến khích, và/hoặc tạo điều kiện tài trợ cho Chính quyền Palestine mà không áp dụng các biện pháp kiểm soát và giám sát theo qui chế liên bang," cụ thể là Đạo luật chống khủng bố Palestine năm 2006. Kết quả là tiền đóng thuế của người dân Mỹ rơi vào tay các nhóm khủng bố như Hamas cũng như những cá nhân và các nhóm khác bị cấm nhận tiền của Mỹ.

Đơn kiện yêu cầu các bị cáo, trong đó có bà Clinton, Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và Bộ Ngoại giao, phải bị xét xử vì đã "vi phạm quy chế liên bang."./.
(Theo Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm