Ba học sinh Trung Quốc giết chết cô giáo, cướp tài sản

Tờ Beijing News đưa tin, vào ngày 18-10, ba cậu bé trên lượn lờ quanh một trường tiểu học ở thị trấn Lianqiao thuộc tỉnh Hồ Nam, sau đó quyết định ra tay cướp tài sản của một giáo viên, 52 tuổi đang trực tại trường này.

Theo tờ South China Morning Post, ba cậu bé này là học sinh của một trường khác. Bộ ba này đã dùng gậy gỗ đánh cô, nhét vải vào miệng cô rồi kéo cô vào phòng tắm. Đây là nơi người ta tìm thấy thi thể của cô.

Ba học sinh Trung Quốc giết chết cô giáo, cướp tài sản ảnh 1
Những đứa trẻ tập trung tại một cổng trường tiều học ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: AFP

 Báo cáo cho biết ba học sinh này sau khi gây án đã bỏ trốn cùng với một điện thoại di động và khoảng 2.000 nhân dân tệ tiền mặt sau khi cướp được của cô.

Hôm 19-10, ba học sinh trên bị bắt. Một sĩ quan cảnh sát xác nhận vụ việc qua điện thoại nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Các báo cáo khác của truyền thông cho hay chúng là những đứa trẻ không có cha mẹ bên cạnh. Cha mẹ chúng đều là công nhân nhập cư, đi tìm việc ở các thành phố công nghiệp của Trung Quốc, rồi để chúng ở quê nhà nhờ người khác chăm sóc. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm