Bà mẹ Na Uy được chăm sóc tốt nhất

Việt Nam xếp hạng 76 trong 160 nước.

Báo cáo đưa ra các con số khủng khiếp như mỗi năm có 50 triệu phụ nữ ở các nước phát triển sinh con mà không có y tế can thiệp, 57 nước đang phát triển thiếu nhân viên y tế trầm trọng, trong đó có 36 nước châu Phi. Báo cáo đặt ra yêu cầu khẩn cấp phải đào tạo lực lượng nhân viên y tế nữ để chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em.

Báo cáo cũng công bố kết quả Chỉ số xếp hạng các bà mẹ trong 160 nước dựa vào các tiêu chí như trình độ học vấn, hiện trạng sức khỏe, điều kiện kinh tế, chính trị, điều kiện sống cơ bản của các bà mẹ.

10 nước có chế độ chăm sóc bà mẹ tốt nhất đều là các nước phát triển gồm Na Uy, Úc, Iceland, Thụy Điển, Đan Mạch, New Zealand, Phần Lan, Hà Lan, Bỉ, Đức. 10 nước đứng chót bảng thuộc các nước nghèo nhất thế giới gồm Nigeria, Chad, Guinea-Bissau, Yemen, CHDC Congo, Mali, Sudan, Eritrea, Equatorial Guinea, Afghanistan.

Việt Nam xếp hạng 31 trong nhóm các nước đang phát triển và xếp hạng 76 trong bảng tổng sắp.

ĐỨC LONG - THIÊN ÂN (Theo savethechildren.org, Herald Tribune)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm