Bà Merkel sẵn sàng tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ tư

Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ tư vào cuộc bầu cử năm 2017, chính trị gia cấp cao Norbert Roettgen trong đảng Liên đoàn Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel nói với CNN ngày 15-11. “Bà ấy sẽ tranh cử chức Thủ tướng. Bà ấy đã hoàn toàn xác định, quyết tâm và sẵn sàng đóng góp làm vững mạnh trật tự tự do khu vực” - ông Roettgen nói.

Người phát ngôn đảng CDU Jochen Blind cho biết bà Merkel sẽ chính thức thông báo tin này vào thời gian phù hợp. Nước Đức nhiều tháng nay vốn đang chờ bà Merkel làm rõ liệu bà có tranh cử nhiệm kỳ thứ tư hay không. Bà Merkel hiện 62 tuổi, là nữ Thủ tướng đầu tiên của Đức từ năm 2005, được bầu lại vào các năm 2009 và 2013.

Bà Angela Merkel sẽ tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư.

Bà Angela Merkel sẽ tranh cử Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư. Ảnh: REUTERS

Theo nhiều chuyên gia chính trị, nếu tranh cử, khả năng thắng của bà Merkel rất lớn, dù thời gian qua bà có phần mất điểm quanh chính sách đón hàng trăm ngàn người tị nạn từ Trung Đông và Bắc Phi, phần lớn từ Syria.

Ông Roettgen nhận định bà Merkel là một trụ cột của chính trị phương Tây, nhân vật trụ cột duy trì trật tự tự do toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông Roettgen, trật tự tự do thế giới không thể chỉ nhờ vào mỗi mình bà Merkel hay mỗi nước Đức mà trông cậy vào cả phương Tây và cả nước Mỹ.

Sau chiến thắng của ông Trump, bà Merkel đã khéo léo nhắc nhở ông Trump bằng cách đề cập một số giá trị chung mà Đức và Mỹ đã thống nhất - dân chủ; tự do; tôn trọng luật pháp và quyền con người, không phân biệt màu da, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay niềm tin chính trị.

“Dựa vào các giá trị này, tôi đề nghị được hợp tác chặt chẽ với tổng thống tương lai của Mỹ Donald Trump.”

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm