Bãi công trong ‘thứ Sáu đen’ ở Phần Lan

Khoảng 30.000 người biểu tình ở quảng trường lớn tại Helsinki để phản đối cắt giảm chi tiêu.

400.000 người phải tìm phương tiện khác đi lại. Không có ùn tắc giao thông bất thường. Hãng hàng không Finnair hủy 15 chuyến bay nội địa và dự báo nhiều chuyến bay bị trễ. Một số trường đóng cửa. Bưu điện đóng cửa cả ngày.

Đình công và biểu tình hiếm xảy ra ở Phần Lan vì lâu nay chính sách xã hội rất tốt. Trước kia Phần Lan là mô hình phát triển của châu Âu nhưng ba năm nay kinh tế chìm trong suy thoái, dân số già nhanh và công nghiệp khủng hoảng. Từ khi lên cầm quyền hồi tháng 5, Thủ tướng Juha Sipila đã quyết liệt cắt giảm chi tiêu công.

Tối 16-9, ông đã lên truyền hình bảo vệ quan điểm cắt giảm chi tiêu. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Phần Lan phát biểu trên truyền hình từ 22 năm nay.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm