Bạn Tổng thống Park hầu tòa, quyết không nhận tội

Ngày 19-12, tại Tòa án trung tâm Seoul diễn ra phiên tòa đầu tiên xử bà Choi Soon-sil, bạn thân Tổng thống Hàn Quốc Park Heun-hye.

Xe chở bà Choi Soon-sil đến tòa án. Ảnh: REUTERS

Xe chở bà Choi Soon-sil đến tòa án. Ảnh: REUTERS

Bà Choi bị bắt giam sau khi trình diện tại văn phòng công tố Seoul ngày 31-10 và đây là lần xuất hiện đầu tiên.

Bà Choi Soon-sil được dẫn giải đến tòa án. Ảnh: KOREA TIMES

Bà Choi Soon-sil được dẫn giải đến tòa án. Ảnh: KOREA TIMES

Bà Choi trong trang phục nhà tù màu trắng xám có số bên ngực trái, đầu cúi thấp, được hai nhân viên nhà giam dẫn giải đến tòa án.

Bà Choi Soon-sil tại tòa. Ảnh: REUTERS

Bà Choi Soon-sil tại tòa. Ảnh: REUTERS

Tại tòa, bà Choi bác bỏ mọi cáo buộc lừa đảo và lạm dụng quyền lực. Bà Choi được cho là đã lợi dụng quen biết với Tổng thống Park, làm áp lực yêu cầu các tập đoàn lớn đóng góp tiền vào các quỹ hỗ trợ sáng kiến chính sách Tổng thống Park. Bà Choi cũng khẳng định không hề thông đồng với Tổng thống Park, theo Yonhap (Hàn Quốc).

Bà Choi Soon-sil bác bỏ mọi cáo buộc. Ảnh: REUTERS

Bà Choi Soon-sil bác bỏ mọi cáo buộc. Ảnh: REUTERS

Bà Choi có một đội luật sư đại diện. Nói với Reuters tuần trước, ông Lee Kyung-jae - luật sư chính của bà Choi gọi các cáo buộc chống lại bà là “bịa đặt”.

Bà Choi Soon-sil cùng các luật sư tại tòa. Ảnh: KOREA TIMES

Bà Choi Soon-sil cùng các luật sư tại tòa. Ảnh: KOREA TIMES

Các công tố viên hài tên Tổng thống Park là đồng phạm, dù bà có quyền miễn trừ tổng thống. Bà Park là tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị xem là nghi can trong một vụ án hình sự.

Bà Choi Soon-sil xuất hiện tại tòa trong trang phục nhà tù. Ảnh: KOREA TIMES

Bà Choi Soon-sil xuất hiện tại tòa trong trang phục nhà tù. Ảnh: KOREA TIMES

Bà Choi là tâm điểm vụ bê bối khiến Tổng thống Park bị Quốc hội đình chỉ chức vụ, đề nghị Tòa án Tối cao đồng ý luận tội để bà Choi can thiệp công việc chính phủ và lợi dụng chức vụ của bà để tư lợi. Quốc hội bỏ phiếu đòi luận tội Tổng thống Park từ ngày 9-12. Tòa án Tối cao có 180 ngày để ra quyết định về việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm