Bang California đối phó với nhiều đám cháy rừng

Lúc 10 giờ 30 ngày 16-8 (giờ địa phương), đám cháy rừng mang tên Blue Cut đã bùng phát ở phía đông Los Angeles và lan nhanh ở hạt San Bernardino.

Theo trang web Inciweb, đến tối cùng ngày, lửa đã thiêu rụi hơn 7.200 ha. Nhiều đoạn xa lộ phải đóng cửa. Lửa đang đe dọa 34.500 căn nhà (ảnh). Đã có hơn 82.000 người sơ tán. Trang web Inciweb cảnh báo lửa đang đe dọa tức thời đối với các nơi công cộng, hệ thống đường sắt và dân cư. 1.250 nhân viên cứu hỏa đã được điều động.

Sau năm năm khô hạn kỷ lục, rừng đã chịu cảnh khô hạn. Thêm vào đó là luồng khí nóng ở phía nam bang California. Nhiệt độ có nơi lên đến trên 40°C. Ngoài ra còn có gió lớn. Chỉ cần một mồi lửa cũng đủ bùng lên thành đám cháy lớn.

Lúc này là mùa cháy ở bang California. Ở khu vực phía bắc của bang (khu vực đông dân nhất), đám cháy Clayton Fire đã hoành hành từ cuối tuần trước cách San Francisco 160 km. Lửa đã tàn phá hơn 1.600 ha. 1.700 nhân viên cứu hỏa đã được huy động, hiện nay đã làm chủ 35% đám cháy. 175 căn nhà bị thiêu rụi. Giữa bang California có đám cháy Chimney Fire đã nuốt chửng 2.800 ha gần San Luis Obispo, thiêu rụi 12 căn nhà. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm