Băng ghi hình thứ hai về vụ cảnh sát bắn người da đen

Đây là hình ảnh ghi lại từ máy ghi hình lắp trong xe cảnh sát Michael Slager trước khi Michael Slager nổ súng.

Lúc đó xe cảnh sát đang chạy theo xe của nạn nhân Walter Scott. Cảnh sát yêu cầu Walter Scott dừng xe lại để kiểm tra cạnh một công viên. Michael Slager ra khỏi xe đi đến xe của Walter Scott. Walter Scott vẫn ngồi trên xe. Hai người trò chuyện như một cuộc kiểm tra bình thường. Michael Slager hỏi giấy tờ rồi cầm giấy tờ quay trở lại xe cảnh sát. Theo băng ghi hình, Walter Scott đã nói với cảnh sát ông không có giấy phép lái xe và chưa mua bảo hiểm cho xe. Nhiều giây trôi qua, cửa xe của Walter Scott mở lần đầu. Ông thò người ra nhìn về hướng cảnh sát. Cửa xe mở lần thứ hai, ông rời khỏi xe và bỏ chạy.

Khi báo chí hỏi lý do vì sao Walter Scott phải chạy, luật sư của gia đình nạn nhân khẳng định nạn nhân sợ bị bắt phải trợ cấp nuôi con. Luật sư nhận xét băng ghi hình thứ hai không làm thay đổi bản chất sự kiện cảnh sát bắn chết Walter Scott. Băng ghi hình đầu tiên cho thấy Michael Slager bắn sau lưng ông Walter Scott.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm