Bạo động ở biên giới Hungary

Sau khi Hungary đóng cửa biên giới với Serbia, hàng trăm người nhập cư mắc kẹt bên Serbia cố phá hàng rào để vào Hungary. Họ ném đá, chai lọ, gậy gộc vào cảnh sát. Cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay và hơi tiêu (ảnh). Xung đột kéo dài hơn một tiếng. Ba xe quân sự Humvee đã được điều động.

Serbia đã phản đối Hungary sử dụng hơi cay với người nhập cư và cho biết sẽ điều động cảnh sát tăng viện ở biên giới Hungary. Hungary thông báo sẽ đóng cửa khẩu Roszke trong 30 ngày. Sau khi Hungary thông báo tiếp tục dựng hàng rào tại biên giới Romania, Bộ Ngoại giao Romania đã triệu đại sứ Hungary đến để phản đối. Slovenia thông báo tái lập kiểm soát tạm thời tại biên giới với Hungary.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố thái độ đối xử của cảnh sát Hungary với người nhập cư là không thể chấp nhận được. Hội đồng châu Âu đã yêu cầu Hungary giải thích đạo luật mới về ngăn chặn nhập cư lậu.

H.DUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm