Trung Quốc:

Bị bắt vì cướp xác người dưới mộ đem bán

Theo Cơ quan Công an quận Ruicheng , n ghi phạm chính là một người đàn ông 72 tuổi họ Hou. Người này cho biết ông ta đã nghe lỏm được từ một phụ nữ trẻ ở làng gần đó rằng có dịch vụ bán các thi thể nữ làm cô dâu cho những người đàn ông độc thân đã qua đời, nên nảy sinh hành động cướp xác người.

Ba nghi phạm này sau đó nhận mình là người thân của cô gái đã qua đời đó và tìm ra được một “khách hàng” mua thi thể đó với giá 3.900 USD. Tuy nhiên vào đêm 10-10, hành vi đào mộ cướp xác của họ đã bị dân làng phát hiện rồi báo công an.

Trung Quốc còn tồn tại phong tục “đám cưới ma”. Ảnh: Internet

“Đám cưới ma” là một phong tục từng rất phổ biến ở nhiều khu vực của Trung Quốc. Theo đó, một người đàn ông chết nhưng chưa kết hôn là điềm gỡ cho gia đình, vì thế anh ta phải được chôn cất cùng với một thi thể phụ nữ để cả hai được làm đám cưới nơi cõi âm.

Năm 2012, ba người đàn ông sát hại một phụ nữ mang thai ở tỉnh Thiểm Tây rồi đem bán thi thể người này làm cô dâu cho một "đám cưới ma". Vụ việc khiến dư luận lên tiếng phản đối phong tục này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm