Biểu tình lớn chống chính phủ ở Bangladesh

Họ cũng yêu cầu khôi phục điều khoản hiến pháp đòi hỏi chính phủ đương nhiệm phải chuyển giao quyền lực cho chính phủ tạm quyền trung lập trong thời gian tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2014. Chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina (chủ tịch đảng cầm quyền Liên đoàn Awami) đã hủy bỏ điều khoản này vào năm ngoái. Cựu Thủ tướng Khaleda Zia, chủ tịch đảng Dân tộc Bangladesh đe dọa sẽ tổ chức cuộc bãi công trên toàn quốc vào ngày 29-3 tới nếu điều khoản trên không được phục hồi vào ngày 11-6.

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất của phe đối lập kể từ khi chịu thất bại trong tổng tuyển cử năm 2008.

LÊ LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm