Bin Laden âm mưu tấn công hàng loạt ở Pháp

Ông nhận định nước Mỹ hiện nay mạnh hơn cách đây 10 năm. Ông ca ngợi thành tích đấu tranh chống khủng bố vừa qua và bảo đảm chính phủ đủ sức bảo vệ nhân dân.

Để phòng ngừa nguy cơ khủng bố, Tổng thống Obama đã gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp an ninh củng cố (Tổng thống Bush ban hành ngày 14-9-2001) thêm một năm.

Cùng ngày, lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11-9-2001 được tổ chức tại Pennsylvania để vinh danh 40 hành khách và phi hành đoàn chuyến bay 93 rơi tại đây do bị bọn khủng bố khống chế. Gia đình các nạn nhân, Phó Tổng thống Joe Biden, hai cựu Tổng thống George W. Bush và Bill Clinton cùng tham dự.

Trước đó, ngày 9-9, lễ kỷ niệm các nạn nhân ngày 11-9-2001 đã được tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Joseph Deiss nhấn mạnh hành động toàn cầu là biện pháp then chốt để đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Trong khi đó, báo chí Pháp tiết lộ Mỹ đã chuyển cho Pháp các tài liệu được tìm thấy tại nhà Bin Laden ẩn náu ở Pakistan hồi đầu tháng 5 cho thấy Bin Laden nuôi ý đồ tổ chức tấn công hàng loạt ở Pháp. Bin Laden đã chỉ đạo cho tổ chức Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo thực hiện kế hoạch và yêu cầu bắt công dân Pháp làm con tin để phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm 2012.

Theo tài liệu, Bin Laden nhận định cần phải trinh sát để lập danh sách các mục tiêu, tượng đài, địa điểm du lịch, địa điểm mang tính chất tiêu biểu, địa điểm chiến lược ở Pháp.

H.DUY (Theo AFP, le Figaro)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm