Bờ Đông Mỹ đóng băng vì tuyết

Tính đến ngày 23-1 (giờ địa phương), trận bão tuyết kỷ lục ở Mỹ đã làm tổng cộng có 19 người chết tại hàng loạt bang bờ Đông Mỹ như Arkansas, North Carolina, Kentucky, Ohio, Tennessee, Virginia, Maryland, New York.

Trận bão tuyết hình thành từ ngày 22-1, bắt đầu từ các bang Arkansas, Tennessee và Kentucky, theo hãng tin Reuters (Mỹ).  Sau đó tiếp tục mạnh dần lên, tràn vào thủ đô Washington, rồi tiếp tục mạnh lên và tràn sang New York.

Bờ Đông Mỹ đóng băng vì tuyết ảnh 1Bão tuyết mù trời ở Brooklyn (New York, Mỹ) ngày 23-1. Ảnh: GETTY IMGES 

Theo Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ, đây là trận tuyết rơi dày nhất trong lịch sử thủ đô Washington, dày thứ ba trong lịch sử bang New York với độ dày 63,7 cm.

Thống đốc nhiều bang, trong đó có New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh cấm đi lại một số tuyến đường.

Nhiều hoạt động ở thủ đô Washington bị ngưng trệ. Giao thông đến New York bị phong tỏa đến hết ngày 23-1 (giờ địa phương). Mọi hoạt động giải trí cuối tuần đều bị hủy.

Xe cộ trần mình dưới tuyết rơi dày ở bang Tennessee. Ảnh: AP 

Tổng cộng tại Mỹ có hơn 5.100 chuyến bay bị hủy bỏ vào ngày 23-1 và dự kiến ngày 24-1 sẽ phải hủy thêm 3.300 chuyến nữa.

Không chỉ tuyết, hàng loạt bang ở bờ Đông nước Mỹ còn phải hứng chịu thủy triều mà theo Reuters thì cao hơn đợt xảy ra siêu bão Sandy.

Các khu vực ven biển từ Bắc Carolina đến New York bị ngập lụt nặng, mất điện xảy ra trên diện rộng ở nhiều bang. Người dân một số bang trong đó có New Jersey đã phải di tản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm