Bưu điện Hong Kong sắp mất dấu tích của hoàng gia

Theo Shanghaiist, mặc dù bưu điện thông báo kế hoạch bảo tồn bảy hòm thư trong các tòa nhà lịch sử nhưng nhóm bảo thủ một mực phản đối kế hoạch này.

Peter Li Siu, thành viên Liên minh Bảo tồn, cho rằng những hòm thư này là “di sản sống” của TP.  Đó là “những cổ vật, những kỷ vật đường phố không thuộc về bất cứ viện bảo tàng nào, mà là một phần trong di sản và cuộc sống hằng ngày của Hong Kong”.

Huy hiệu Hoàng gia Anh  gắn trên các hòm thư của Hong Kong. ( Nguồn: Shanghaiist)

Nhóm của Peter đã lập một trang Facebook có tên “Những người ủng hộ hòm thư cổ” và mời các thành viên cộng đồng chia sẻ hình ảnh về những hòm thư này lên Facebook. Anh cũng lập ra một bản đồ chi tiết về vị trí của 59 hòm thư cổ trên Google. Bưu điện Hong Kong  từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc cải tạo này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm