Campuchia bắt hai người Việt chuyển lậu hàng chục vũ khí

Theo Phnompenh Post dẫn lời ông Chea Da, cảnh sát quân sự tại thị trấn biên giới Banteay Meanchey, cho biết hai người đàn ông Việt trên được xác định là Nguyen Hong Phuc, 37 tuổi và Bui Van Manh, 26 tuổi. Hai nghi phạm trên đã bị bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc vào hôm 26-3.

vũ khí lậu của hai người Việt bị cảnh sát Camupuchia tịch thu. Ảnh: Phnompenhpost

Ông Chea Da cho biết cảnh sát đã tịch thu 16 súng lục và sáu khẩu súng trường.

“Khi các quan chức hải quan nảy sinh nghi ngờ những người này mang theo vũ khí, họ đã tới trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi lập tức cho kiểm tra và kết quả phát hiện thấy số vũ khí này” - ông Chea Da nói. Ông nói thêm, cảnh sát cũng tìm thấy 80 viên đạn.

Ông nói  rằng các công tố viên đã bàn giao hai người đàn ông trên lại cho phía cảnh sát để tiếp tục thẩm vấn.

Teng Samey, công tố viên của tỉnh Banteay Meanchey, cho biết văn phòng của ông đang chờ phiên dịch viên đến để hoàn tất cuộc thẩm vấn.

“Nếu họ bị kết tội, họ sẽ phải ngồi tù ở Campuchia” - ông nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm