Châu Âu chấp thuận giải cứu Hy Lạp

Đổi lại, các ngân hàng sở hữu trái phiếu chính phủ Hy Lạp phải giảm tối thiểu 53,5% mệnh giá trái phiếu. Kế hoạch chi tiết của thỏa thuận giải cứu vẫn đang được thảo luận.

Ông Olli Rehn cho biết gói giải cứu mới sẽ giúp Hy Lạp giảm nợ bằng 120,5% GDP vào năm 2020 từ mức 160% GDP hiện tại. Tuy nhiên, theo một báo cáo mật do Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thực hiện mà hãng tin Reuters thu thập được ngày 21-2, Hy Lạp cần được hỗ trợ thêm nữa mới đạt chỉ tiêu này. Báo Financial Times dẫn báo cáo của EU và IMF cho biết trong tình huống xấu nhất, Hy Lạp có thể phải cần thêm 245 tỉ euro vào năm 2020.

THIÊN ÂN (Theo CNN, Reuters, VOA)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm