Cháy khách sạn Pakistan: Ít nhất 11 người chết

Ông Tauqeer Naeem, một quan chức cảnh sát, cho biết lửa bắt nguồn từ nhà bếp của khách sạn, sau đó lan ra các khu vực khác. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn chưa được xác định.

Các đoạn video cho thấy người thuê tại khách sạn đã dùng chăn và ga giường để nối dây thoát hiểm.

Lực lượng cứu hộ tận dụng các thang gỗ thô sơ để phục vụ cứu hộ.

Nhiều người hoảng loạn chạy ra ban công chờ cứu hộ đến.

Một số trường hợp thiệt mạng trong vụ cháy là do nghẹt thở, theo các bác sĩ của bệnh viện TP Karachi.

Có ít nhất 65 người đã được đưa đến phòng cấp cứu. Các nạn nhân bị gãy xương do nhảy từ cửa sổ thoát thân, một số người bị thương do mảnh kính vỡ và bị ngạt thở. Trong số các nạn nhân đó có cả người nước ngoài lưu trú tại khách sạn.

Theo BS bác sĩ Semi Jamali, có khoảng 30 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Hãng tin Tân Hoa xã đưa tin số người thiệt mạng có thể tăng lên.

Cảnh tượng khách sạn vào sáng nay sau khi lửa đã được dập tắt.

Có ít nhất 65 người bị thương, trong đó khoảng 30 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Báo Dawn dẫn lời thị trưởng TP Karachi - ông Waseem Akhtar cho biết khách sạn này “không có lối thoát hiểm và hệ thống báo cháy”.

Theo giới chức cảnh sát Pakistan, lửa hiện đã được dập tắt và công tác tìm kiếm cứu hộ đang được triển khai trong khách sạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm