Cháy nhà làm 7 trẻ em trong một gia đình thiệt mạng

Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập lửa trong đêm (Ảnh:

Các nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập lửa trong đêm (Ảnh: Foxnews)

Cảnh sát khu vực Brooklyn cho biết các nạn nhân trong độ tuổi từ 5-14 và chưa được xác định danh tính. Nhiều khả năng các em đều là thành viên trong một gia đình.

"Rất có thể chúng là anh em với nhau", một cảnh sát nói với hãng tinAFP của Pháp.

Ngoài 7 em thiệt mạng, lực lượng cứu hỏa đã cứu được hai nạn nhân nữ, 15 tuổi và 45 tuổi, bị thương nặng. Hiện cả hai người này đều đã được đưa tới bệnh viện địa phương điều trị.

Theo các thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 23h00 ngày 20/3 theo giờ địa phương (11h00 trưa nay theo giờ Việt Nam) khi cả khu phố đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn (Ảnh:
Ngôi nhà sau vụ hỏa hoạn (Ảnh: AP)

"Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ gào thét "Các con của tôi đang ở trong đó. Hãy đưa chúng ra, đưa chúng ra", anh Nate Weber, hàng xóm của các nạn nhân kể lại.

"Tôi biết điều tồi tệ đã xảy ra... Tôi đã quay mặt đi. Tôi không muốn chứng kiến điều đó", anh Weber bàng hoàng nhớ lại cảm xúc của mình khi chứng kiến những thi thể nhỏ bé được đưa ra khỏi căn nhà trên những chiếc cáng của lực lượng cứu hỏa.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

Theo thống kê của Sở cảnh sát New York, trong năm ngoái ở thành phố này đã xảy ra 2.504 vụ cháy nghiêm trọng.

Theo Vũ Anh/dantri

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm