Cháy sân bay ở thủ đô Kenya

Nguyên nhân cháy chưa được xác định. Tổng thống Uhuru Kenyatta đã đến hiện trường thị sát và tuyên bố không có người thiệt mạng.

Trung tâm quốc gia về quản lý thảm họa thông báo sân bay đã bị đóng cửa. Các chuyến bay đến Nairobi sẽ chuyển sang các sân bay khác. Hãng hàng không Kenya Airways thông báo hủy mọi chuyến bay trong thời gian không xác định, trừ năm chuyến chuyển sang sân bay Mombasa. Chiều 7-8, các chuyến bay nội địa đã hoạt động trở lại.

Cháy sân bay ở thủ đô Kenya ảnh 1

Theo Reuters, sân bay Jomo Kenyatta là một trong những sân bay nhộn nhịp của châu Phi. Năm ngoái sân bay đã phục vụ 6,2 triệu hành khách. Tháng 8 lại là tháng cao điểm vì du khách phương Tây đến nghỉ hè. Bởi thế sẽ có hàng chục ngàn hành khách bị ảnh hưởng.

Hỏa hoạn xảy ra đúng 15 năm sau ngày các đại sứ quán Mỹ ở Nairobi và Dar es Salaam (Tanzania) bị tấn công khủng bố (224 người chết). Tuy nhiên, đến giờ chưa có liên hệ nào giữa vụ cháy và âm mưu khủng bố.

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm