Chiến tranh gây thiệt hại cho Syria hơn 200 tỉ USD

“Tổn thất kinh tế và thiệt hại về cơ sở hạ tầng đã vượt qua con số 200 tỉ USD. Các vấn đề kinh tế chỉ có thể được giải quyết khi tình hình ở Syria ổn định trở lại. Song việc tái thiết cơ sở hạ tầng đòi hỏi rất nhiều thời gian” - Tổng thống Assad nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti.

Chiến tranh tàn phá Syria ước tính thiệt hại kinh tế lên hơn 200 tỉ USD. Ảnh: Reuters

Ông Assad cho biết nhiều quốc gia phương Tây chống Syria sẽ cố giành lấy những hợp đồng béo bở về tái xây dựng các công trình này.

Tuy nhiên, Damacus sẽ chỉ dành những hợp đồng trên cho ba quốc gia luôn ủng hộ Syria trong cuộc chiến đẫm máu kéo dài năm năm này, cụ thể là Nga, Trung Quốc và Iran.

“Nếu bạn đặt câu hỏi này cho bất kỳ người dân Syria nào, chắc chắn câu trả lời dù xét về mặt chính trị hay tình cảm đều là chúng tôi hoan nghênh các công ty từ ba quốc gia trên, nhất là Nga” - ông Assad nói.

Cuộc bạo động xảy ra ở Nga bắt đầu từ tháng 3-2011 và đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người. Theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc, hàng triệu người đã đi tị nạn khỏi vùng chiến sự này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm