Chính phủ Mỹ lại đứng trước nguy cơ đóng cửa

Reuters đưa tin, ngày 27-9, dự luật cấp kinh phí chi tiêu tạm thời của chính phủ liên bang Mỹ đã không nhận được đủ số phiếu ủng hộ cần thiết để tiếp tục được thúc đẩy tại Thượng viện. Động thái này đẩy chính phủ Mỹ lần nữa đứng trước nguy cơ phải “đóng cửa”.

thượng nghị sĩ Mỹ

Thượng nghị sĩ Mỹ trả lời phỏng vấn về dự luật ấp ngân sách tạm thời cho chính phủ liên bang (CR) hôm 27-9. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin từ Quốc hội Mỹ, dự luận cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ liên bang (CR) chỉ nhận được 45 phiếu thuận trên tổng số 60 phiếu ủng hộ cần thiết theo luật định để kết thúc phần thảo luận và đưa ra bỏ phiếu thông qua tại Thượng viện.

Dự luật này vấp phải sự phản đối của các Thượng nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa. Các lãnh đạo Thượng viện Mỹ cho biết họ sẽ tìm giải pháp thay thế để tránh tình trạng chính phủ bị đóng cửa.

Tài khóa hiện nay tại Mỹ sẽ kết thúc vào cuối tuần này. Nếu Quốc hội Mỹ không thông qua một dự luật cấp kinh phí tạm thời cho chính phủ liên bang tới ngày 9-12 trước nửa đêm 30-9, một số cơ quan chính phủ Mỹ có thể phải đóng cửa do hết ngân sách hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm