Cho phép cán bộ mắc sai lầm

Trong Điều lệ có quy định, nếu cán bộ triển khai công tác mở cửa kinh tế không hiệu quả hoặc gây tổn thất nhưng trình tự tiến hành phù hợp với quy định, không mưu lợi cá nhân thì sẽ được giảm nhẹ hoặc miễn trừ trách nhiệm.

TP Trùng Khánh gọi đây là cơ chế tha thứ sai lầm nhằm khích lệ cán bộ mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo trong công tác.

Trong phạm vi quyền hạn của mình, chính quyền được phép thử nghiệm các lĩnh vực mới chưa có quy định trong pháp luật, quy định và chính sách quốc gia; hoặc thử nghiệm cải cách trong quản lý hành chính, dịch vụ công, giám sát quản lý thị trường, đất đai, tài chính tiền tệ và quản lý xã hội.

Trùng Khánh là thành phố đầu tiên của Trung Quốc cho phép cán bộ mắc sai lầm trong công tác xúc tiến mở cửa kinh tế, xã hội.

HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm