Chủ tịch China Telecom bị điều tra

Chiều 27-12, trang mạng Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đảng Trung Quốc đưa tin ông Thường Tiểu Binh, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm bí thư đảng ủy Tập đoàn China Telecom, bị tình nghi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và trước mắt phải chịu điều tra của tổ chức.

Trước đó, trang mạng Tài Kinh đưa tin ông Thường Tiểu Binh đã bị đưa đi, điện thoại đã khóa và phòng làm việc bị niêm phong.

China Telecom dự định ngày 28-12 mở hội nghị công tác thường niên nhưng chiều 26-12 đã thông báo hủy hội nghị.

Có báo Trung Quốc đưa tin nguyên nhân Thường Tiểu Binh bị điều tra gồm hai việc: 1. Bất động sản của ông ở Hong Kong và Bắc Kinh; 2. Người thân của ông thu lợi bất chính từ quan hệ liên kết của các công ty có liên quan tại Quảng Đông.

Thường Tiểu Binh mới về Tập đoàn China Telecom hồi tháng 8-2015. Trước đó, ông giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm bí thư đảng ủy Tập đoàn China Unicom.

Đầu năm nay, một bức thư tố cáo đến từ đảng ủy Công ty hữu hạn quản lý tín dụng Thành Tín Trung Quốc đã tố cáo Tập đoàn China Unicom.

Thư tố cáo nêu rõ Chủ tịch China Unicom Thường Tiểu Binh và cựu Chủ tịch Trương Xuân Giang đã tư túi.

Năm 2011, China Unicom chuyển nhượng bất động sản cho Công ty hữu hạn Thực nghiệp Quốc Áo với giá rất thấp, chỉ 400 triệu nhân dân tệ, trong khi giá thị trường hơn 1,2 tỉ nhân dân tệ, tức chênh lệch 800 triệu nhân dân tệ.

 
Thường Tiểu Binh thời còn lãnh đạo Tập đoàn China Unicom. Ảnh: SIPA

Lúc đó rất nhiều doanh nghiệp bày tỏ muốn mua bất động sản trên theo giá thị trường nhưng không được.

Ngoài ra, thư tố cáo khẳng định China Unicom thông đồng với Công ty chứng khoán Thực nghiệp Quốc Áo trốn thuế 320 triệu nhân dân tệ.

Không rõ có phải đây là nguyên nhân Thường Tiểu Binh bị điều tra hay không? Báo chí Trung Quốc nhận định Thường Tiểu Binh sau khi rời chức vụ cũ ở China Unicom chưa bao lâu thì ngã ngựa, do vậy rất có thể đây là bước chuyển công tác để điều tra.

Kết quả điều tra đặc biệt lần thứ tám của trung ương đối với China Unicom xác định tập đoàn này còn tồn tại các vấn đề gồm:

- Không hoàn thành trách nhiệm xây dựng liêm chính trong đảng, trọng nghiệp vụ nhẹ xây dựng đảng, bất lực trong trách nhiệm giám sát đôn đốc.

- Một số lãnh đạo và cá nhân chủ chốt lợi dụng chức quyền, câu kết với nhà thầu, nhà cung ứng, thực hiện giao dịch tiền-quyền, quyền-sắc.

- Có hiện tượng dung túng người nhà, đồng hương trong các hợp đồng để mưu lợi, nhận quà tặng là chứng khoán giá trị, quà cáp quý giá, sử dụng phòng làm việc, xe công sai quy định.

Sau đó, hai nhân vật lãnh đạo China Unicom đã bị kỷ luật là Trương Trí Giang, tổng giám đốc bộ phận xây dựng mạng, phó tổng giám đốc chi nhánh mạng China Unicom và Tông Tân Hoa, tổng giám đốc bộ phận công nghệ thông tin và kinh doanh thương mại điện tử của China Unicom.

Trương và Tông đều là người do Thường Tiểu Binh giới thiệu. Cả hai vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị tiến hành lập hồ sơ thẩm tra và cách chức.

Trương Trí Giang lợi dụng chức vụ nhận hối lộ rất lớn. Có người đoán Thường Tiểu Binh bị điều tra do liên quan đến hai người này.

Dư chấn Thường Tiểu Binh bị điều tra lớn thế nào thì phải xem ông này vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đến đâu.

Con đường hoạn lộ của Thường Tiểu Binh (58 tuổi) khá hanh thông. Ông từng giữ chức phó cục trưởng Cục Viễn thông TP Nam Kinh, phó tổng cục trưởng Tổng cục Viễn thông Bưu điện Trung Quốc, cục trưởng Cục Quản lý viễn thông (Bộ Thông tin và Công nghiệp), chủ tịch Tập đoàn China Unicom. Sau 11 năm phụ trách China Unicom, từ tháng 8-2015 ông giữ chức chủ tịch Tập đoàn China Telecom.

________________________________

11 năm lãnh đạo ở China Unicom, mặc dù doanh nghiệp không có hiệu quả nổi trội nhưng Thường Tiểu Binh đã dốc sức xây dựng mạng 3G. Lợi nhuận bước đầu tốt đẹp của 3G China Unicom chấm dứt khi có giấy phép 4G.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm