CIA đề nghị ngưng điều tra vụ tra tấn nghi can

Trong bảy người có ba người làm việc dưới thời Tổng thống Bush con (Michael Hayden, Porter Goss, George Tenet), hai người dưới thời Tổng thống Bill Clinton (John Deutch, James Woolsey), một người dưới thời Tổng thống Bush cha (William Webster) và một người dưới thời Tổng thống Nixon (James Schlesinger).

Theo họ, xem xét lại hoạt động điều tra của chính quyền trước là điều vô nghĩa. Họ cho rằng nếu Bộ Tư pháp cứ tiếp tục điều tra hình sự thì sẽ làm nhụt chí các nhân viên CIA trong cuộc chiến chống khủng bố và làm chính phủ các nước lưỡng lự trong việc hợp tác chống khủng bố. Tuy không cùng ký tên trong bức thư kiến nghị nhưng Giám đốc CIA hiện nay Leon Panetta cũng không ủng hộ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Văn phòng Tổng thống chưa bình luận về chuyện này.

Theo Báo Washington Post ngày 18-9, Bộ Tư pháp đã cho biết sẽ chỉ tập trung điều tra và khởi tố 2-3 trường hợp. Trong đó có vụ một nghi can khủng bố Afghanistan chết sau khi bị đánh và trói một đêm trong phòng lạnh.

ĐĂNG KHOA (Theo AP, CNN, Seattles Times)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm