Cúm Trung Đông tiếp tục 'giết người'

Bộ Y tế nước này cho hay đã có tám trường hợp mới bị nhiễm MERS, nâng tổng số lên 95 ca nhiễm bệnh.

Hôm thứ Hai, chính phủ Hàn Quốc cho biết họ đã sẵn sàng đưa ra các biện pháp kịp thời để chống lại các tác động tiêu cực mà ổ dịch bệnh đường hô hấp gây chết người này gây nên cho nền kinh tế, điều này cho thấy rằng các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ sớm đưa ra chính sách kích thích tiền tệ và tài khóa.

Một công tác viên y tế Hàn Quốc đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Y tế Samsung ở Seoul

Tổng thống Park Geun-hye cho biết các tác động kinh tế tiêu cực từ sự bùng nổ của ổ dịch MERS không nên xem nhẹ, trong khi đó Bộ trưởng Bộ Tài chính Choi tuyên bố sẽ thực hiện các bước tiếp theo để bù đắp bất kỳ tổn hại nào đối với sự tăng trưởng.

"Hậu quả mà ổ dịch MERS gây ra đối với tiêu dùng cá nhân không thể bỏ qua và du lịch có thể nhanh chóng bị thu hẹp lại", bà Park nói hôm thứ Hai trong chuyến thăm đến các trụ sở đối phó với bệnh dịch MERS.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm