Cướp biển Đông Nam Á nhắm đến tàu dầu loại nhỏ

Đây là năm thứ ba các vụ cướp biển giảm. Số vụ ở Somalia giảm còn 10 vụ và còn khoảng 40 con tin bị giữ. Số vụ cướp biển tại Nigeria giảm còn 13 vụ, còn tại vịnh Guinea chỉ còn bốn vụ.

Tuy nhiên, số vụ cướp biển ở Đông Nam Á lại tăng gấp đôi. Trong chín tháng đầu năm 2011 đã xảy ra 54 vụ thì năm 2014 có tới 103 vụ. Trong số đó Indonesia có 12 vụ, Malaysia 15 vụ, Singapore tám vụ, Philippines năm vụ và Thái Lan hai vụ. Cướp biển đã sát hại ba thủy thủ, bắt cóc năm người, bắt giữ 369 con tin.

Theo báo New Straits Times (Malaysia), Giám đốc Văn phòng Hàng hải quốc tế Pottengal Mukundan nhận định cướp biển đang nhắm đến các tàu chở dầu cỡ nhỏ ở Đông Nam Á. Ông kêu gọi các tàu chở dầu cảnh giác tại các vùng biển thường xảy ra cướp, trong đó nóng nhất là quần đảo Bintan của Indonesia (gần Singapore).    

DUY KHANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm