Năm 2014, tòa sơ thẩm kết án ông sáu năm tù về tội nhận hối lộ trong siêu dự án bất động sản Holyland lúc ông còn làm thị trưởng Jerusalem (năm 1993-2003). Sau đó, tòa tối cao giảm án còn 18 tháng tù. Tuần trước, ông bị kết án thêm một tháng tù về tội cản trở luật pháp. Ông đã cố thuyết phục cô thư ký cũ Shula Zacken đừng làm chứng chống lại ông nhưng cô này ghi âm lại hết.
Ông Ehud Olmert là luật gia, tham gia chính trị trong thập niên 1970, giữ chức thủ tướng từ năm 2006 đến 2009. Ông bị xem là chịu trách nhiệm về thất bại trong cuộc chiến chống Hezbollah ở Lebanon hồi tháng 7 và 8-2006. Ông là thủ tướng Israel cuối cùng tham gia đàm phán hòa bình Israel-Palestine.