Đài Loan gửi tàu chiến ra Biển Đông sau phán quyết Tòa trọng tài

Theo tờ The New York Times, sau khi Tòa trọng tài ra phán quyết bác bỏ "quyền lịch sử" của Trung Quốc trên Biển Đông, Đài Loan đã nhanh chóng lên tiếng không thừa nhận phán quyết của các trọng tài quốc tế. Đến ngày 13-7, chính quyền Đài Bắc đã cho triển khai tàu chiến ra tuần tra ngoài Biển Đông, hướng đến đảo Ba Bình.

Đài Loan đưa tàu chiến ra Ba Bình

Lãnh đạo chính quyền Đài Bắc - bà Thái Anh Văn gặp gỡ các sĩ quan chỉ huy của chiếc tàu chiến lớp La Fayyete trước khi tàu này khởi hành ra đảo Ba Bình.Ảnh: Getty

Theo tờ The New York Times, chuyến tuần tra Biển Đông đã được dời thời điểm xuất phát sớm hơn lịch trình một ngày, ngay sau khi biết được phán quyết của Tòa trọng tài.

Trong vài tháng qua, chính quyền Đài Bắc đã liên tiếp có các động thái tăng cường hiện diện trên đảo Ba Bình, đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Đài Loan chiếm đóng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm