Đâm tàu lửa ở Ấn Độ, hơn 100 người thương vong

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 25 sáng 8-12 trên đoạn đường ray nằm giữa ga Palwal và Asaoti.

 Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Twitter)

 Vụ tai nạn khiến ít nhất ba người chết và hơn 100 người bị thương, trong đó một lái tàu được cho chết tại chỗ, trong khi lái tàu còn lại bị thương rất nặng. Các chuyến tàu đi qua khu vực này cũng bị hoãn lại.

Truyền thông địa phương đưa tin sương mù dày đặc có thể là nguyên nhân gây tai nạn.

Theo RT, Ấn Độ là một trong những nước có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới, với hơn 12.000 chuyến tàu chở hơn 23 triệu hành khách mỗi ngày. Tuy nhiên, hệ thống này được bảo trì kém và thường xảy ra tai nạn.

Đầu tháng 8-2015, hai đoàn tàu tốc hành đã bị trật bánh và lao xuống một con sông ở Madhya Pradesh, sau khi đường ray bị các trận nước lũ làm hư hỏng.

Tai nạn khiến 24 người chết, hàng chục người bị thương. Đội cứu hộ đã phải lặn xuống nước, dùng máy cắt để cắt các toa tàu, cứu các hành khách bị mắc kẹt ra ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm