Đánh cược 500.000 euro cho bà Clinton thành tổng thống

Theo Daily Mail ngày 9-10, phát ngôn viên của nhà cái William Hill của Anh, Graham Sharpe cho biết người đặt cược 500.000 euro trên là một phụ nữ 46 tuổi, khách hàng thường xuyên của công ty.

Đây có thể là số tiền cược chính trị lớn nhất trong lịch sử bầu cử tổng thống Mỹ.

Bà cũng là người chơi cá cược trong các kỳ Euro nhưng chưa bao giờ tham gia cá cược ở lĩnh vực chính trị. Bà sẽ thắng 180.000 bảng Anh nếu ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton thắng đối thủ Donald Trump, trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên. Ông không cung cấp thêm thông tin về người phụ nữ này.

hillary clinton

Bà Hillary Clinton (trái) và con gái Chelsea Clinton. Ảnh: DAILY MAIL

Trước đó, một phụ nữ đã mất 100.000 euro sau khi thua cược trong cuộc trưng cầu dân ý về việc nước Anh có rời EU hay không.

Việc người phụ nữ trên đặt cược 500.000 euro để bà Clinton làm tổng thống cũng giúp Hill lôi kéo thêm các khách hàng vốn đặt cược cho tỉ phú Trump, theo Times.

Tối 9-10 (giờ Mỹ, sáng 10-10 giờ Việt Nam), hai ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton và Cộng hòa Donald Trump tranh luận trực tiếp lần 2. Địa điểm diễn ra tranh luận là ĐH Washington. Người điều phối tranh luận là hai nhà báo Anderson Cooper của hãng CNN và Martha Raddatz của hãng ABC.

Cuộc tranh luận này là diễn biến quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Clinton được đánh giá cao hơn ông Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm