Đền thờ bắn pháo hoa trái phép làm chết 110 người

Đền thờ tổ chức bắn pháo hoa vào ngày cuối của tuần lễ vinh danh nữ thần Bhadrakali. Hơn 10.000 người tập trung tại đền thờ xem bắn pháo hoa lúc nửa đêm. Đến 3 giờ 10 rạng sáng 10-4, hỏa hoạn xảy ra do tàn lửa rơi vào kho chứa pháo hoa. Tiếng nổ vang xa hàng cây số. Toàn khu vực bị cúp điện. Đền thờ bị hư hại nặng (ảnh).

Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã thức sáng đêm để chữa cháy và đưa người bị thương đi bệnh viện. Hải quân và không quân đã điều động sáu máy bay trực thăng và một máy bay Dornier tham gia cứu hộ.

AFP đưa tin Thủ tướng Narendra Modi đã gửi lời chia buồn. Chiều 10-4, ông cùng đi với bộ trưởng Y tế đã đến BV Kollam thăm hỏi các nạn nhân.

Thống đốc bang Kerala Oomen Chandy thông báo đền thờ tổ chức bắn pháo hoa trái phép vì tòa án bang đã cấm bắn pháo hoa trong các đền thờ.

Tại Ấn Độ, chết do hỏa hoạn và chen lấn vẫn thường xảy ra trong đền thờ và các lễ hội tôn giáo. Bang Kerala là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng với các nhà thuyền và đồi trà.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm