Di chứng Hiroshima

Ba ngày sau quân đội Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống Nagasaki (74.000 người chết). Ngày 15-8-1945, phát xít Nhật đầu hàng. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Thủ tướng Shinzo Abe cùng đại diện 100 quốc gia và hàng chục ngàn người dự lễ tưởng niệm tại Công viên tưởng niệm vì hòa bình ở Hiroshima. Ông Shinzo Abe đã đặt vòng hoa và nghiêng mình tưởng nhớ các nạn nhân. Đại diện chính phủ Mỹ là Thứ trưởng Ngoại giao Rose Gottemoeller. Đây là quan chức cao cấp nhất của Mỹ đến dự lễ tưởng niệm tổ chức hằng năm ở Hiroshima (ảnh).

Di chứng Hiroshima ảnh 1

Trong bài phát biểu, ông Kazumi Matsui, thị trưởng Hiroshima, đã đề nghị hủy bỏ vũ khí hạt nhân và thiết lập các cơ chế an ninh không phụ thuộc vào sức mạnh quân sự. AFP ghi nhận phát biểu này đã đi ngược với dự định của chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe. Chính phủ đang xúc tiến thông qua các dự luật để lực lượng phòng vệ Nhật ra nước ngoài tham gia xung đột lần đầu tiên từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

TNL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm