Di tản tại Anh do lo ngại bom thế chiến phát nổ

Các nhà thầu tại một công trường xây dựng ở phía đông London đã phát hiện quả bom vào khoảng 12:45 trưa theo giờ địa phương. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức đã di tản 150 người dân ra khỏi khu vực.

Các chuyên gia phá bom thuộc Bộ Quốc phòng Anh đã có mặt tại đường Temple quận Bethnal Green vào khoảng 5 giờ chiều để vô hiệu hóa trái bom nặng 227 kg và tiếp tục làm việc qua đêm 10-8.

Quả bom còn sót lại từ thế chiến thứ hai được các cơ quan chức năng Anh tiếp cận tháo gỡ (Nguồn: The Guardian) 

Phạm vi di tản của khu vực nói trên đã được mở rộng đến 200 mét. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều gia đình sẽ phải sơ tán đến trung tâm nghỉ ngơi tại hội đồng Tower Hamlets thuộc học viện Bethnal Green.

Phát ngôn viên của hội đồng cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng điều này sẽ gây ra sự bất tiện cho nhiều người dân. Tuy nhiên, trung tâm nghỉ ngơi tại Bethnal Green sẽ hỗ trợ cho họ giường nằm, thực phẩm, đồ uống, và túi đựng".
Đầu năm nay, nhóm đặc nhiệm tháo gỡ bom cũng nói trên đã vô hiệu hóa những trái bom tương ở quận Bermondsey và Wembley.
Một số tuyến đường gần khu vực đã bị cấm lưu thông và “người dân nên sử dụng các tuyến đường khác thay thế”, quản lý nhóm cứu hỏa tên Pat Goulbourne kết luận .

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm