Động đất tại Indonesia, không có cảnh báo sóng thần

Tâm chấn sâu 96 km dưới biển, cách TP Mandailing Natal khoảng 85 km. Cục Khí tượng và Vật lý địa cầu của Indonesia thông báo không có cảnh báo sóng thần.

Trong khi đó, đài truyền hình RT (Nga) cho biết có đến ba trận động đất xảy ra ở Indonesia. Đầu tiên là động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra gần đảo Nias. Trận động đất thứ hai mạnh 4,8 độ Richter xảy ra gần như cùng lúc ở TP Sabang. Trận động đất thứ ba với cường độ 4,3 độ Richter xảy ra cách TP Saparua 260 km.

Trong khi đó tại Chile, động đất mạnh 6,8 độ Richter đã xảy ra lúc 4 giờ 31 hôm 7-11 (giờ địa phương) tại vùng Coquimbo (miền Bắc Chile). Tâm chấn sâu 36 km cách TP Ovalle chỉ 47 km. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương không phát cảnh báo sóng thần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm