Đức có tổng thống mới

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ làm tổng thống đời thứ 12 của Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: DPA

Người tiền nhiệm của ông là Joachim Guack quyết định không tiếp tục giữ chức vụ sau khi chỉ mới kết thúc một nhiệm kỳ năm năm, lấy lý do nay ông đã 77 tuổi. Ông Frank-Walter Steinmeier sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 18-3.

Cùng với sự ủng hộ từ đảng Xã hội Dân chủ (SPD) của mình, ông Steinmeier còn nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng liên minh đảng bảo thủ, cũng như các đại diện từ đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP). Nước Đức không bầu trực tiếp tổng thống, vị trí chủ yếu mang tính chất ngoại giao và nghi lễ. Thay vào đó, một phiên họp đặc biệt được tổ chức với thành viên là 630 nghị sĩ Hạ viện Đức (Bundestag) và 630 đại diện đến từ 16 bang của đất nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm